• HLV Nhan Thiện Nhân (HV-An Giang): “Chúng tôi chỉ chưa chưa may mắn và sẽ đứng dậy nhanh thôi”
    08:13 | 18/02/2014

    Sau bốn trận đấu, tân binh HV-An Giang đứng chót bảng với chỉ 1 điểm có được và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, thuyền trưởng của đội bóng miền Tây, HLV Nhan Thiện Nhân thì lại không nghĩ như thế.

    Ngoại binh HV An Giang chơi chưa tốt

    Ngoại binh HV An Giang chơi chưa thực sự tốt

    HV-An Giang đang có chuỗi trận đấu không thành công, nguyên nhân là do đâu thưa ông?
    Nói thật lòng là chúng tôi đã không có được sự may mắn. Chúng tôi đã chơi khá tốt trong những trận đấu vừa rồi và phần lớn đều nắm quyền kiểm soát trận đấu. Như trận gặp Thanh Hóa vừa rồi, họ đang dẫn đầu bảng, còn chúng tôi ở đáy bảng nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt và làm chủ trận đấu và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng lại không may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng và kết quả là thất bại.

    HV An Giang

    HV An Giang

    Thế cũng do là hàng tiền đạo của ông quá phung phí cơ hội?
    Đúng thế. Felix đến giờ vẫn chưa lấy lại được phong độ và vẫn đang tịt ngòi. Trong khi tiền đạo mới Dosso cũng chơi khá nhạt nhòa. Lối chơi của HV-An Giang phụ thuộc rất nhiều và cặp tiền đạo phía trên. Nhưng khi phong độ của họ chưa tốt, không ghi được bàn thắng dẫn đến chuỗi trận chỉ biết hòa và thua.
    Thế còn dàn nội binh, ông có đánh giá rằng cầu thủ của mình yếu và non kinh nghiệm hơn các đội khác khi mới là tân binh?
    Tôi không sợ cái áp lực là tân binh. Cầu thủ của tôi cũng đều có kinh nghiệm V-League cả chứ đâu phải non kém kinh nghiệm. Cái chính là chúng tôi phải thay mới gần như cả đội hình nên cần thời gian để cầu thủ hòa nhập và chơi ăn ý hơn. Các cựu binh ở V-League thì được cái lợi thế là có dàn cầu thủ chơi gắn kết với nhau nhiều năm, họ nhắm mắt cũng có thể hiểu nhau di chuyển thế nào để chuyền bóng. Nhưng cũng có nhiều đội thay mới cả đội hình kiểu như B-Bình Dương thì họ cũng đang gặp phải những khó khăn như tân binh chúng tôi đấy thôi.
    Ông có lo lắng HV-An Giang đang trong chuỗi trận bết bát, có khi áp lực quá lớn khiến đội rơi vào khủng hoảng và trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội khác?
    Như tôi đã nói, chúng tôi đã chơi rất quyết tâm và thể hiện rất tốt khả năng của mình. Cái chính là khả năng dứt điểm và sự may mắn chưa đứng về phía chúng tôi. Như trận thua Thanh Hóa vừa qua, dù buồn nhưng tôi vẫn động viên các cầu thủ rằng các em đã chơi quyết tâm và như thế là tốt rồi, hãy cố gắng phát huy hơn nữa. Sự cách biệt giữa các đội cũng không quá lớn và chỉ một trận thắng thôi là có thể cải thiện tình hình. Lãnh đạo cũng chưa bao giờ gây áp lực với đội nên chúng tôi rất thoải mái để quyết tâm thể hiện những gì tốt nhất của mình. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng đứng dậy thôi.
    Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

    Trúc Phương (ghi)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC