• Không cần tiền, M.U dùng tình thuyết phục Rooney
    17:39 | 15/08/2013

    Phía Manchester United đã nói thẳng với phía Chelsea rằng họ sẽ không bán Wayne Rooney cho đối tác với bất cứ giá nào. M.U không muốn đẩy Rooney đi như tin đồn mà ngược lại, đang muốn giữ anh ở lại.
    Bất chấp HLV Jose Mourinho của Chelsea liên tục mời chào, tờ Guardian cho hay M.U đang lên một kế hoạch tỉ mỉ hòng giữ Rooney ở lại.

    Baichinh12

    M.U quyết không bán Rooney cho Chelsea

    Thuyết phục Rooney bằng tình và lý

    “Quỷ đỏ” đã từ chối hai lời đề nghị liên tiếp của phía Chelsea, trị giá 23 triệu bảng (đưa ra ngày 16/7) và 25 triệu bảng (ngày 4/8). Nhưng vấn đề không liên quan đến tài chính. M.U quyết giữ Rooney vì họ nhận thức được rằng, bán anh cho kình địch sẽ làm CLB suy yếu, đồng thời, trực tiếp giúp Chelsea mạnh hơn.

    Thậm chí nhà Glazer cũng sẽ vào cuộc. Những ông chủ của M.U đã lên kế hoạch giữ Rooney Hè này và ra lệnh cho cấp dưới từ chối mọi lời đề nghị của Chelsea. Họ tin rằng bán Rooney cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ làm suy yếu đội bóng, khiến cả đội hoang mang. Trong thời gian tới, M.U dùng cả tình và lý để thuyết phục Rooney. CLB sẽ thông báo với Rooney rằng, anh vẫn được toàn đội ủng hộ, và CLB muốn gắn bó với anh lâu dài. M.U hứa sẽ tạo mọi điều kiện để Rooney có phong độ tốt nhất trước thềm World Cup.

    Nhân vật chủ chốt của kế hoạch giữ chân Rooney chính là David Moyes, HLV được cho là đang mâu thuẫn với tiền đạo số 10. Trong 2 tuần tới, ông Moyes có nhiệm vụ gửi đến các CĐV M.U, những người đang tỏ ra căm ghét Rooney sau khi anh gửi yêu cầu được chuyển nhượng vào cuối mùa giải trước, rằng mọi người cần nhìn nhận đích đáng những đóng góp của Rooney cho M.U trong 9 năm qua. M.U tin rằng, thái độ hợp tác của ông Moyes sẽ khiến Rooney hạnh phúc. Tháng 10 năm 2010, Rooney cũng bị các CĐV tẩy chay sau khi yêu cầu được chuyển đến Manchester City. Tuy nhiên, nhờ HLV Alex Ferguson lên tiếng trấn an, thù hận đã không còn.

    “Có điên mới bán Rooney”

    Gary Neville, cựu hậu vệ của Manchester United và cũng là người đang làm việc trực tiếp với Rooney trên tuyển Anh với vai trò trợ lý của HLV Roy Hodgson, cho rằng có “điên” M.U mới chấp nhận bán Rooney lúc này: “Vào thời điểm này mà bán Rooney thì Manchester United đúng là điên”, Neville trả lời tờ Daily Mail. “Cùng với Robin van Persie, cậu ấy là cầu thủ có số bàn thắng và số pha kiến tạo nhiều nhất Premier League trong 5 năm qua. Cuối mùa trước, bạn có thể chỉ trích phong độ của cậu ấy. Nhưng nên nhớ cậu ấy phải chơi ở hàng tiền vệ, cánh phải rồi cánh trái. Thế mà cậu ấy vẫn có tổng cộng 22 bàn thắng và đường kiến tạo”.

    Quan điểm của Gary Neville giống với của Grame Souness, cựu HLV Liverpool và Newcastle: “Nếu tôi là HLV của Manchester United, tôi sẽ ngồi xuống cố gắng nói chuyện với cậu ấy. Bởi vì 2 năm trước, Robin van Persie đã bỏ lỡ 30% số trận đấu của Arsenal. Năm ngoái chỉ là một trường hợp rất đặc biệt. Tôi nghĩ bạn phải nhìn từ quan điểm của mình. Cậu ấy cảm thấy không được yêu thương. Cậu ấy không phải sự lựa chọn hàng đầu”.

    M.U đang làm đúng những gì Souness “tư vấn”. Không những CLB sẽ khẳng định tình yêu của họ với Rooney, mà còn tác động để CĐV yêu thương “Wazza” trở lại. Với Rooney lúc này, không phải những lợi ích vật chất, tình cảm và thái độ đối xử của CLB với anh mới là quan trọng nhất. Khi Rooney dính vào scandal gái gọi và bị CĐV tẩy chay, HLV Alex Ferguson đã dùng chính cách này để anh thấy thoải mái.
    HLV David Moyes có lẽ cũng đã nhận ra sai lầm của ông, trong phát ngôn “Rooney chỉ là số 1 nếu van Persie bị chấn thương”. Trong buổi họp báo sau trận tranh Community Shield, ông Moyes đã nổi cáu khi các phóng viên ám chỉ ông không cho Rooney lên tuyển. Ông khẳng định, CLB muốn giữ Rooney ở lại.
    Thời điểm này, rõ ràng M.U làm thế là hợp lý. Bán Rooney, Chelsea mạnh lên (không chỉ trong năm nay, mà còn nhiều năm sau nữa), M.U yếu đi, áp lực lên van Persie càng nặng nề. Bán Rooney, M.U cho thấy sự bất lực của họ trên thị trường chuyển nhượng sau khi đã thất bại trong việc chiêu mộ Thiago Alcantara và Cesc Fabregas. Bán Rooney cũng có nghĩa là M.U bán đi biểu tượng của mình. Họ đang thành công với van Persie mua từ Arsenal, và họ hẳn không muốn thấy Chelsea thành công với Rooney mua từ chính họ.

    Và đừng quên, Rooney là ngôi sao số 1 của tuyển Anh. Rooney là thương hiệu, là sức hút truyền thông và các bản hợp đồng tài trợ trị giá tiền tấn.

     Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC