• Liên Đoàn bóng đá Việt Nam có Tổng thư ký mới
    08:27 | 01/04/2014

    Ông Ngô Lê Bằng không tiếp tục đảm nhiệm ghế Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) như dự đoán trước đó và ông Lê Hoài Anh được tiến cử thay thế.

    Ban Chấp hành mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

    Ban Chấp hành mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

    Ngày 31-3, ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 7 đã họp phiên đầu tiên tại TP.HCM để phân công người đứng đầu các ban chức năng và triển khai công việc. Trong đó, quan trọng nhất là chiếc ghế Tổng thư ký VFF có chủ nhân mới.
    Không như dự đoán trước đó là ông Ngô Lê Bằng sẽ tiếp tục tái nhiệm. Tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bất ngờ giới thiệu ông Lê Hoài Anh (Chánh văn phòng VFF) vào vị trí Tổng thư ký. Hội nghị đã thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu.
    Ông Lê Hoài Anh sinh năm 1971 tại Hà Nội, đã có thâm niên làm việc 17 năm ở VFF khi bắt đầu với chức vụ chuyên viên kiêm phiên dịch của phòng đối ngoại vào năm 1997, sau đó lên chức chánh văn phòng VFF và làm việc đến nay. Ông có công lớn khi đàm phán thành công việc đưa Barcelona B sang Việt Nam thi đấu năm 2005 và Olympic Brazil tới Hà Nội năm 2008.
    Việc bổ nhiệm vị trí trưởng Ban trọng tài mới sau nhiều tháng bị bỏ trống khi trưởng ban Dương Vũ Lâm và phó ban Đoàn Phú Tấn bị tạm đình chỉ công tác giữa mùa bóng 2013 cũng rất đáng chú ý. Ông Nguyễn Văn Mùi đã trở lại chiếc ghế cũ. Nói thế là bởi ông Mùi đã giữ ghế trưởng Ban trọng tài nhiều năm, trước khi sự kiện bầu Kiên cướp diễn đàn rồi phê phán chuyện bố làm trưởng trong khi con trai và con rể làm trọng tài được ưu ái giành nhiều danh hiệu. Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền làm phó Ban trọng tài.
    Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu ra các trưởng ban khác như ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng ban chiến lược, ông Dương Vũ Lâm làm trưởng ban tư cách cầu thủ. Trưởng ban kỷ luật vẫn là ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban giải quyết khiếu nại vẫn là ông Chu Hồng Thanh. Ông Lê Nguyên Hồng làm trưởng ban bóng đá phong trào, ông Đoàn Nguyên Đức làm trưởng ban tài chính và vận động, ông Trần Anh Tú làm trưởng ban futsal, ông Nguyễn Xuân Gụ làm trưởng ban truyền thông, đối ngoại.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC