• Muốn vĩ đại hơn Heynckes, Pep cần "ăn 6"
    16:52 | 27/05/2013

    Sau mùa giải năm nay HLV Heynckes, người vừa đưa Bayern giành chức vô địch Champions League sẽ rời CLB.

    Cuối cùng, phải tới trận chung kết thứ 3 tại đấu trường Champions League ở 4 mùa giải gần đây, các cầu thủ Bayern mới bước lên đỉnh vinh quang sau khi vượt qua Dortmund 2-1 tại Wembley. Nhưng đây không phải chiến tích duy nhất mà HLV Jupp Heynckes giúp Hùm xám mùa này trở thành một tập thể vĩ đại hàng đầu trong lịch sử CLB.

    Công trình vĩ đại

    Ở tuổi 68, sau khi giúp Hùm xám Bavaria giành chức vô địch Champions League, HLV Jupp Heynckes đã phần nào được thế giới túc cầu tôn vinh. “Ngài kỷ lục” trở thành chiến lược gia thứ 4 trong lịch sử sau HLV Ernst Happel, Jose Mourinho và người tiền nhiệm ở Bayern, Ottmar Hitzfeld, bước lên đỉnh cao Châu Âu cùng 2 CLB khác nhau. Thậm chí, vị thuyền trưởng từng giúp Real vô địch Champions League mùa giải 1997/98 còn trở thành HLV nhiều tuổi thứ 2 sau Raymond Goethals (chiến lược gia người Bỉ giúp Marseille giành Champions League năm 1993 ở 71 tuổi và 232 ngày) có được vinh dự này sau chiến thắng mới đây trên sân Wembley.

    1369628851-bong-da-Heynckes

    HLV Heynckes đã giúp Bayern hiện nay trở nên vĩ đại 

    Mặc dù vậy, từ trước khi mang về phòng truyền thống Bayern chức vô địch Champions League (C1 trước đây) thứ 5 trong lịch sử, HLV Heynckes còn giúp đội bóng này thiết lập hàng loạt kỷ lục tại đấu trường quốc nội. Chính xác, sau khi Bundesliga 2012/2013 kết thúc, Hùm xám Bavaria đã tạo ra tổng cộng 17 kỷ lục, điều mà ít ai ngờ tới hồi đầu mùa giải. Đáng chú ý nhất trong số các chiến tích mà HLV Heynckes cùng các học trò tạo ra phải kể tới chức vô địch sớm trước 6 vòng (lên ngôi từ vòng 28), bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 25 điểm, hay điểm số kỷ lục (91 điểm), và việc ghi bàn ở mọi trận đấu…

    Có thể nói, sau khi tiếp quản công trình dang dở của HLV Van Gaal năm 2011, vị thuyền trưởng sinh ra tại Monchengladbach đã giúp Hùm xám có bước chuyển mình mạnh mẽ. Dù không thể giúp đội bóng giành bất kỳ danh hiệu này, nhưng chưa hẳn mùa giải 2011/12 được coi là “vứt đi” với thầy trò HLV Heynckes. Bayern đã giành ngôi Á quân ở cả 3 đấu trường tham dự với Bundesliga, cup Quốc gia và Champions League. Còn sau chức vô địch đấu trường Châu Âu trên sân Wembley vừa qua, “Ngài kỷ lục” vẫn chưa muốn dừng lại. Nếu vượt qua Stuttgart ở trận chung kết cup Quốc gia trên sân Olympic ở thành phố Berlin vào ngày 2/6 tới đây, Bayern của Heynckes sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử CLB giành “cú ăn 3” sau 1 mùa giải. Và chắc chắn đây sẽ là công trình vĩ đại nhất mà chiến lược gia 68 này để lại trong phòng truyền thống của Gã khổng lồ xứ Bavaria sau khi ra đi.

    Pep sẽ bảo tồn?

    Sau mùa giải 2012/2013, HLV Heynckes sẽ nghỉ hưu, và nhường lại chiếc ghế cho Pep Guardiola. Nhưng ngay từ lúc này, đã không ít NHM tự đặt câu hỏi, liệu vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha sẽ xoay xở ra sao khi mà Hùm xám đang ở trên đỉnh cao vinh quang tại mọi đấu trường (chỉ chờ đợi cup quốc gia). Mặc dù vậy, với một HLV tài ba, người đã giúp Barca giành 14 danh hiệu sau 4 mùa giải dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp, rõ ràng NHM có niềm tin Hùm xám dưới thời Pep sẽ duy trì sức mạnh, thậm chí đáng sợ hơn so với những gì được tạo dựng dưới bàn thay của Heynckes.

    Có thể nhiệm vụ này rất khó khăn, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn có cơ sở giúp Hùm xám thực hiện. Tại giải đấu quốc nội, việc Bayern duy trì sự thống trị, thậm chí hướng tới kỷ lục, cũng không quá khó. Bởi đội bóng này vẫn âm thầm thực hiện chiến dịch “rút ruột” các tài năng của đối thủ giống những mùa giải trước đây. Việc hoàn tất bản hợp đồng với Gotze, ngôi sao được ví như Messi của Bundesliga bên phía Dortmund, là một minh chứng

    HLV Guardiola đã sẵn sàng

    HLV Guardiola đã sẵn sàng

    Trong khi đó, tại đấu trường Champions League, các ngôi sao của Bayern thêm phần tự tin sau danh hiệu tại Wembley. Thêm vào đó, kinh nghiệm dẫn dắt Barca tại đấu trường Champions League trong những năm qua của HLV Guardiola cũng hoàn toàn có cơ sở giúp Bayern tiếp tục trở thành một thế lực tại Châu Âu. Điều này được chính bản thân đội trưởng Lahm khẳng định sau chiến thắng 2-1 trước Dortmund. Tuyển thủ Đức cho biết: “Đây là lần thứ ba trong bốn năm gần đây chúng tôi góp mặt trong một trận chung kết Champions League. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có được vé tham dự trận chung kết Champions League trong vài năm tới. Tôi rất tự tin vào điều đó.”

    Ngoài ra, trên hành trình khẳng định tên tuổi của một HLV hàng đầu thế giới túc cầu, Guardiola cũng từng phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Nou Camp năm 2008. Từ một chiến lược gia chưa có tên tuổi, Guardiola đã chịu áp lực rất nhiều để đưa Gã khổng lồ xứ Catalunya hướng tới thành công, thậm chí vượt qua cái bóng của Frank Rijkaard, chiến lược gia từng giúp Barca giành 2 danh hiệu La Liga, 2 siêu cup TBN và 1 Champions League. Và ngay ở mùa giải đầu tiên đó, HLV Guardiola ngay lập tức chứng tỏ được tài năng với “cú ăn 6” lịch sử.

    Và ở mùa giải tới đây sau khi tiếp quản Bayern, HLV Guardiola cũng sẽ hướng về “cú ăn 6” để có thể vĩ đại hơn “Ngài kỷ lục”, Heynckes?

    HLV Guardiola có cơ hội giúp Bayern giành “cú ăn 6” ở mùa giải tới với: Siêu cup Đức, Siêu cup Châu Âu, FIFA Club World Cup, Bundesliga, cup Quốc gia và Champions League.

    Theo Khampha

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC