• Ngày 17-6, đội tuyển Futsal VN tiếp tục có trận giao hữu thứ hai với đội tuyển B của Italia
    15:02 | 18/06/2013

    Khác với trận đầu tiên, đội tuyển Italia sử dụng đội hình chính thức để tiếp đội tuyển Futsal Việt Nam. Tuy nhiên, trong trận thứ hai này, nhằm tạo điều kiện cho các VĐV trẻ cọ xát cũng như tìm ra nhiều vị trí khác nhau một cách tốt nhất nên HLV Sergio tung đội hình dự bị vào sân ngay từ đầu, kể cả vị trí thủ môn. Do vậy đội tuyển Italia đã giữ ưu thế ngay từ đầu trận nhưng phải đến phút thứ 11 đội bạn mới mở được tỷ số 1-0. Tuy nhiên chỉ hai phút sau đội VN đã gỡ hòa 1-1 do đội bạn đá phản lưới nhà từ quả tạt của Trọng Luân. Đến phút 14 và 16 đội bạn ghi liền hai bàn nâng tỷ số lên 3-1 trước đội tuyển VN trước khi kết thúc hiệp một. Nhìn chung hiệp một đội bạn ép sân hoàn toàn, đội VN gần như không tạo được một cơ hội nào rõ rệt.

    Tuyển Việt Nam và Italia chụp hình lưu niệm trước trận đấu.

    Tuyển Việt Nam và Italia chụp hình lưu niệm trước trận đấu.

    Sang hiệp hai mới chưa được 20 giây, đội bạn đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Tưởng chừng đội VN sẽ vỡ trận ngay sau đó, nhưng khác hẳn hiệp một, đội tuyển VN càng chơi càng hay. Phút 24 đội tuyển VN vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thì đến phút 25 đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 do công của Trọng Luân từ tình huống phối hợp một chạm hết sức đẹp mắt và đẳng cấp giữa Xuân Du, Quốc Nam, Văn Vũ và Trọng Luân.

    Phút 32, Xuân Du chuyền đẹp cho Khánh Hưng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Phút 34 đội bạn lại nâng tỷ số lên 5-3 do đội VN không tập trung phòng ngự. Phút 36 thủ môn Đình Thuận lao lên cắt bóng, chuyền cho Trọng Luân ghi bàn thứ hai của mình, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

    Qua hai trận với đội tuyển B của Italia, cho thấy đội tuyển VN đã tiến bộ hơn hẳn so với năm ngoái, các cầu thủ chúng ta đã thi đấu với nhịp độ rất cao trong hai trận liên tiếp mà vẫn đảm bảo được thể lực và chiến thuật. Đặc biệt chiến thuật trong tấn công đã cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên giữa các cầu thủ chính thức và dự bị đang có một khoảng cách khá lớn. Điều này rất cần được khắc phục sớm trong thời gian tới.

    Trưởng đoàn Trần Anh Tú gửi về từ Italia

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC