• QBV Kiều Trinh: "Còn sức còn cống hiến"
    08:53 | 09/05/2013

    Tôi tiếp tục tập luyện và thi đấu cho đến khi nào cảm thấy không còn sức để thi đấu thì mới giải nghệ”, Quả bóng vàng (nữ) Việt Nam năm 2012, Kiều Trinh đã tâm sự như thế khi nói về đam mê của mình.

    Bóng đá Việt Nam từng có nhiều tấm gương nữ cầu thủ vượt qua khó khăn để tìm kiếm thành công trong sự nghiệp. Một trong đó phải kể đến thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, người vừa đạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao tặng vào ngày 3/4/2013 tại Malaysia và tối qua đã được vinh danh với phần thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012.

    Mặc dù vẫn khẳng định rằng, để có được danh hiệu này là nhờ vào sự nỗ lực và xuất sắc của toàn đội tuyển nữ nhưng phải thừa nhận những gì mà Kiều Trinh nhận được rất xứng đáng sau những gì mà nữ thủ môn này đã thể hiện trên sân cùng các đồng đội. Hiện tại, Kiều Trinh đang trong thời gian tập trung ở ĐTQG để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2013.

    Tâm sự về danh hiệu vừa đạt được, Kiều Trinh đã chia sẻ: “Có được thành tích cá nhân này, em xin cảm ơn ban huấn luyện đã dạy dỗ em, HLV trực tiếp của em là cựu thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng. Cảm ơn các đồng đội đã cùng sát cánh, nỗ lực để em có cơ hội nhận được danh hiệu cá nhân này. Khi được giải thưởng này, em cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc vì em không nghĩ rằng mình sẽ giành được giải thưởng cao quý như vậy”.

    Chia sẻ về thành tích mà các học trò của mình vừa đạt được, ông Trần Vân Phát – HLV trưởng của Đội tuyển nữ Quốc gia cho biết: “Hàng ngày khi luyện tập trên sân, tôi luôn nhắc nhở các học trò, thành tích vừa đạt được là những cái đã qua. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục cho các giải đấu sắp tới. Hy vọng người hâm mộ Việt Nam hãy theo dõi và cổ vũ cho chúng tôi”.

    Mục tiêu sắp tới của Kiều Trinh và các đồng đội chính là trở thành một trong 4 đội tuyển nữ mạnh nhất châu Á – đồng thời giành suất tham dự World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada và SEA Games cuối năm nay ở Myanmar với mục tiêu là bảo vệ danh hiệu vô địch.

    iiiKieuTrinh1
    Một ngày theo chân thủ môn Kiều Trinh đi tập trung đội tuyển
    iiiKieuTrinh2
    Cũng như bao cô gái khác Kiều Trinh phải bảo vệ làn da trước khi ra sân tập

    iiiKieuTrinh3

    Hiện tại Kiều Trinh và đội tuyển nữ quốc gia đang tập trung để chuẩn bị tham dự Vòng loại Asian Cup nữ 2014.

    iiiKieuTrinh4

    iiiKieuTrinh5
    Những bài tập thể lực rèn sự dẻo dai của đội tuyển nữ

    iiiKieuTrinh6iiiKieuTrinh7

    Ngày 2 buổi tập, thời lượng mỗi buổi kéo dài 2 giờ đồng hồ với giáo án nghiêm ngặt, cường độ cao nhưng các nữ cầu thủ luyện tập rất chăm chỉ.
    iiiKieuTrinh8
    “Năm nay tôi cũng đã 28 tuổi, suốt những năm qua đã gắn bó với nghiệp “quần đùi áo số” nên nếu lúc nào đó có giải nghệ, tôi vẫn muốn được làm công việc gắn bó với trái bóng”, Trinh tâm sự.
    iiiKieuTrinh9
    Tình yêu với trái bóng luôn là động lực để Kiều Trinh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
    iiiKieuTrinh10
    Buổi tập của Kiều Trinh và các đồng đội trong một ngày mưa
    iiiKieuTrinh11
    Kiều Trinh cho biết: “Ðội nữ mà tôi hâm mộ là đội Nhật Bản. Tôi được thi đấu với đội Nhật Bản khá nhiều và thấy cách đá của họ rất hiện đại. Đặc biệt là tinh thần thi đấu rất kiên cường. Đây là một trong những gương sáng để tôi và đồng đội học tập”.
    iiiKieuTrinh12
    Kiều Trinh luôn hy vọng người hâm mộ sẽ luôn quan tâm dõi theo cô và đồng đội trong những giải đấu sắp tới.

    Theo Khampha

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC