• Ronaldo từ chối nói về danh hiệu QBV
    10:11 | 11/11/2013

    Tỏa sáng rực rỡ trong thời gian qua nhưng siêu sao 28 tuổi đã từ chối đề cập đến giải thưởng quả bóng vàng mà anh đang chiếm ưu thế, bởi kết quả không phải do anh quyết định…

    Không nghi ngờ gì cả, Ronaldo chính là ngôi sao nổi bật nhất, xuất sắc hơn cả trong số các “sao” của làng bóng thế giới trong vài tháng gần đây.

    Chính xác, chân sút số 1 Real chơi “như lên đồng” (ghi 22/tổng số 24 bàn hiện có) kể từ sau khi ngồi cạnh Chủ tịch Perez để ký vào hợp đồng gia hạn, đưa anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất TG – 17 triệu euro/mùa, hồi giữa tháng 9.

    Ronaldo rất muốn lại được "hôn" bóng vàng một lần nữa

    Ronaldo rất muốn lại được “hôn” bóng vàng một lần nữa

    Tính cho đến lúc này, Ronaldo đã ghi 24 bàn thắng trong 13/17 trận đã chơi. Ngoài 2 trận đầu mùa kém duyên (Real thắng Betis 2-1 và 1-0 trước Granada), hơi tiếc một chút khi 2 trận còn lại mà Ronaldo “tịt ngòi”, đều là những cuộc quyết đấu mang ý nghĩa quan trọng (thua derby 0-1 với Atletico Madrid và Real gục ngã 1-2 tại Camp Nou).

    Trong phát biểu gần đây, HLV trưởng Real, Ancelotti có nói, Ronaldo xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2013 hơn bất cứ ai. Và ông tiếp tục khen ngợi cậu học trò cưng sau hat-trick vào lưới Sociedad, “cậu ấy đã ra khỏi thế giới này”.

    Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Bồ tỏ ra rất biết kiềm chế cảm xúc, nên đã từ chối nói về danh hiệu mà anh rất mong muốn được chạm tới một lần nữa (từng đoạt Quả bóng vàng khi còn khoác áo M.U).

    Ronaldo cho biết: “Tôi không muốn nói về Quả bóng vàng. Tôi chứng minh khả năng của tôi trên sân. Và nó không phụ thuộc vào tôi”.

    Chân sút Real muốn nói, anh thể hiện hết khả năng có thể của mình nhưng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng hay không, không phải do anh quyết định, mà ở những người cầm lá phiếu bầu chọn.

    Về chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Sociedad, Ronaldo nhìn nhận: “Sau khi dẫn 4-0, chúng tôi bắt đầu thư giãn. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay. Tôi nghĩ, toàn đội đã làm tốt”.

    Cùng với Messi, Ribery, Ronaldo được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, sẽ được công bố cho đêm gala vào 13/1/2014.

    Theo VNN

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC