• 'Thế hệ 1992' của Man Utd tái ngộ
    08:38 | 10/07/2013

    Hôm qua, Beckham, Giggs, anh em Neville, Butt và Scholes đã có một đêm không ngủ để ôn lại chuyện xưa. 

    Những người hùng của Man Utd gặp lại nhau hôm qua. Ảnh: DM.

    Những người hùng của Man Utd gặp lại nhau hôm qua. Ảnh: DM.

    Trong số sáu người kể trên, Ryan Giggs cao tuổi nhất (sinh năm 1973) nhưng là người duy nhất còn thi đấu. Trong khi đó, David Beckham, Gary Neville, Nicky Butt (đều sinh năm 1975), Phil Neville (1977) và Paul Scholes (1974) đều đã giải nghệ. Có người đã chuyển sang công tác huấn luyện.

    Họ hội tụ cùng nhau hôm qua, ngày 8/7 tại nhà hàng Artisan ở Manchester nhân kỷ niệm 22 năm ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội chủ sân Old Trafford.

    Những con người này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd và cùng nhau giành Cup FA cho lứa tuổi trẻ năm 1992, trước khi có những đóng góp quan trọng cho sự hưng thịnh của đội bóng suốt 2 thập kỷ gần đây.

    Lần lượt từ trái sang là HLV đội trẻ Eric Harrison, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes và Terry Cooke năm 1992.

    Lần lượt từ trái sang là HLV đội trẻ Eric Harrison, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes và Terry Cooke năm 1992.

    Ngược về quá khứ, đó là mùa giải 1995-1996, khi HLV Alex Ferguson bắt đầu sử dụng những “măng non” như Beckham, Giggs… để thay thế dần cho lớp cầu thủ đàn anh nhiều tuổi hoặc đã chuyển sang nơi khác.

    Sau ngày ra quân của mùa giải bằng thất bại 1-3 trước Aston Villa, đội bóng của Ferguson bị bình luận viên nổi tiếng Alan Hansen chê bai rằng: “Chẳng ai làm nên trò trống gì với những cậu nhóc cả”.

    Một bức ảnh chụp Beckham trong nhà hàng hôm qua. Ảnh: DM.

    Một bức ảnh chụp Beckham trong nhà hàng hôm qua. Ảnh: DM.

    Nhưng đội hình trẻ năm đó của Ferguson, trung bình 24 tuổi, đã đem lại chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba trong bốn năm cho đội bóng – ngay cả khi bị Newcastle bỏ cách đến 12 điểm trong dịp Giáng Sinh. Mùa đó Man Utd còn đánh bại Liverpool để giành FA Cup.

    Kể từ đó, những ngày tháng rực rỡ thường xuyên chiếu sáng sân Old Trafford – mà đỉnh cao là cú ăn ba vĩ đại năm 1999.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC