• Thiago Alcantara: Đường đi mới vào kỷ nguyên mới
    10:28 | 08/07/2013

    Báo chí Anh khẳng định, Man United gần như đã chính thức sở hữu Thiago Alcantara theo bản hợp đồng 5 năm, mức giá chuyển nhượng 17,5 triệu bảng và mức lương 120.000 bảng/tuần. Thêm một tân binh đã khẳng định David Moyes đang chọn một hướng đi riêng cho Quỷ đỏ trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.

    Với việc chiêu mộ Thiago (trái), D.Moyes đang cố tạo dấu ấn bằng chính thói quen sử dụng cầu thủ trẻ và lạ của ông

    Với việc chiêu mộ Thiago (trái), D.Moyes đang cố tạo dấu ấn bằng chính thói quen sử dụng cầu thủ trẻ và lạ của ông

    THIAGO – KHỞI NGUỒN CHO LỘ TRÌNH MỚI
    So với những cái tên đang làm nóng ran TTCN Hè 2013 như Gareth Bale, Ronaldo, Cavani, Suarez… thì câu chuyện Thiago sắp hoàn tất các thủ tục cần thiết để trở thành một trong những viên gạch nền đầu tiên tại M.U trong kỷ nguyên hậu Sir Alex, về cơ bản không thể coi là bom tấn. Và chắc chắn, Thiago cũng chẳng phải lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ tấn công của Man United, giữa cả rừng siêu sao đang ngấp nghé chờ bến đỗ mới.

    Tuy nhiên, nhìn sự kiện này qua một góc lăng kính khác, chữ ký của Thiago (nếu xảy ra) sẽ là khởi nguồn cho một hướng đi mới mà David Moyes đang đạo diễn. Đó là con đường mà Sir Alex từng khai phá, nhưng chưa thực sự thành công – con đường tìm đến những cầu thủ trẻ, và đến từ những quốc gia khá hiếm hoi tại Old Trafford.

    Thống kê cho biết, nếu Thiago gia nhập, anh mới là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 4 trong lịch sử Man United (sau De Gea, Pique và Ricardo). Nhưng đặc biệt hơn phải nhắc đến tân binh đầu tiên của Quỷ đỏ trong phiên chợ Hè 2013: Hậu vệ Guillermo Varela. Ít ai biết rằng, Varela mới là cầu thủ người Uruguay thứ 2 trong lịch sử Man United (sau Diego Forlan).

    Hai tân binh thời hậu Sir Alex gặp nhau ở một điểm chung: Họ trẻ (Varela 20 tuổi, còn Thiago mới 22), mang những quốc tịch chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở Old Trafford, và họ đều không phải là những siêu sao đã thực sự thành danh. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà những nét chấm phá này lại xuất hiện sau khi Sir Alex cáo lão về hưu.

    MOYES MÁT TAY VỚI “HÀNG ĐỘC”
    David Moyes có lẽ đang cố tạo ra dấu ấn bằng chính thói quen sử dụng cầu thủ trẻ và lạ của ông. Thực ra có thể suy luận đơn giản thế này: M.U đang bước vào một kỷ nguyên mới, và việc chọn mua những cầu thủ trẻ để sử dụng lâu dài, thay vì những siêu sao đã thành danh ngốn cả vài chục triệu bảng, nhưng hạn sử dụng ngắn, âu cũng là điều hợp lý. Bản thân Sir Alex trước khi về hưu cũng có thời gian mua khá nhiều cầu thủ trẻ. Chỉ có điều ông không thực sự mát tay với việc mua sao mai mà thôi.

    Trẻ thì rõ rồi, nhưng lạ là sao? Có nghĩa là những quốc tịch hiếm khi xuất hiện trong biên chế đội bóng đó. Ít ai biết rằng, Marouane Fellaini chính là cầu thủ người Bỉ đầu tiên trong lịch sử Everton. Anh được David Moyes mang về sân Goodison Park khi mới 21 tuổi, và như chúng ta đã biết, Fellaini đang là một trong những trụ cột không thể thiếu của Everton, đồng thời cũng là một món hàng siêu “hot’ trong phiên chợ Hè 2013.

    Cái tài của David Moyes nằm ở đó. Ông có thể tiếp thu tinh hoa từ những nền bóng đá tưởng như không có đất sống trong một đội bóng nhất định và tạo nên điều kỳ diệu. Hy vọng với sự mát tay của Moyes, Thiago và Varela sẽ tạo nên những quy luật mới trong kỷ nguyên hậu Fergie.

    VÀI NÉT VỀ THIAGO
    Tên đầy đủ: Thiago Alcantara do Nascimento
    Quốc tịch: Tây Ban Nha
    Ngày sinh: 11/4/1991
    Nơi sinh: San Pietro Vernotico, Italia
    Chiều cao: 1m72
    Vị trí sở trường: Tiền vệ tấn công
    Sự nghiệp cầu thủ: Barca B (2008-2011), Barca (2009-nay)

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC