• UEFA ủng hộ World Cup 2022 tổ chức vào mùa Đông
    07:29 | 20/09/2013

    Trong cuộc họp mới đây, LĐBĐ châu Âu với sự góp mặt của 54 liên đoàn thành viên đã đồng ý ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông.

    uefa1

    Cách đây không lâu, 54 liên đoàn thành viên của châu Âu đã nhóm họp tại Dubrovnik, Croatia để bàn thảo về vấn đề tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022 vào thời điểm nào cho thích hợp. Sau khi nhận được 100% phiếu thuận, UEFA đã gửi cho FIFA thông điệp đồng ý việc tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông.

    Trước đó, việc FIFA trao quyền tổ chức cho Qatar đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi bởi World Cup 2022 gần như không thể tổ chức vào mùa Hè vì thời tiết tại quốc gia Trung Đông này quá nóng. Trong khi đó, nếu tổ chức vào mùa Đông sẽ dẫn đến tình trạng các giải VĐQG tại châu Âu sẽ bị xáo trộn rất nhiều về lịch thi đấu.

    “Vẫn đang còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc về World Cup 2022. Có một điều chắc chắn là mọi người sẽ không chấp nhận để giải đấu tổ chức vào mùa Hè bởi cái nóng của Qatar là rất khủng khiếp”, ông Jum Boyce, Phó Chủ tịch UEFA trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sports News.

    uefa

    Hiện tại, hiệp hội bóng đá Anh đang đề xuất giải đấu nên tổ chức vào tháng 11, trong khi UEFA lại quan tâm đến lịch thi đấu của Champions League và đưa ra đề xuất World Cup sẽ diễn ra trong 4 tuần từ giữa tháng 12 đến khoảng đầu tháng 2 năm sau.

    Ông Jim Boyce mong muốn FIFA cần phải cân nhắc kỹ lưỡng chứ không nên đưa ra quyết định vội vàng vì nó sẽ làm thay đổi rất nhiều hệ thống các giải đấu ở châu Âu và cả thế giới.

    “Vẫn còn tới 9 năm để bàn bạc. FIFA và các bên liên quan nên ngồi xuống bàn bạc và đưa ra một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu những gián đoạn không tốt cho các giải VĐQG”, ông Jim Boyce cho biết thêm.

    Theo dự kiến, ngày 3 và 4 tháng Mười tới đây, Ủy ban điều hành FIFA sẽ có cuộc họp tại Zurich (Thụy Sĩ) để thông qua quyết định cuối cùng về thời điểm tổ chức World Cup.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC