• Việt Nam thắng giòn giã 3-1 trước Philippines
    06:12 | 29/11/2014

    Philippines cực kỳ hưng phấn sau khi sớm giành quyền vào bán kết với hai chiến thắng đã bị “tắt điện” trước Việt Nam. Lối chơi pressing trên nền tảng thể lực tốt giúp Việt Nam nắm thế chủ động và giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ khó chơi Philippines và chiếm luôn ngôi đầu bảng A.

    Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam - Ảnh Hồng Lệ

    Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam – Ảnh Hồng Lệ

    Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng khi dồn quân tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều đó đã khiến cho Philippines có phần bị “ngợp” khi chưa tổ chức đội hình đã nhận phải một pha uy hiếp nguy hiểm của Việt Nam ngay những giây đầu tiên của trận đấu. Công Vinh thoát xuống đối mặt sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng đáng tiếc là Vinh không thắng được thủ thành Deyto của Philippines.

    Thành Lương vui mừng chiến thắng

    Thành Lương vui mừng chiến thắng – Ảnh Hồng Lệ

    Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi tốc độ được đẩy lên cao. Philippines dù chỉ cần hòa là giữ vững ngôi đầu bảng nhưng cũng chọn lối chơi đôi công với Việt Nam. Khu vực giữa sân trở nên nóng bỏng với những pha tranh chấp quyết liệt để giành quyền kiểm soát trận đấu. Hàng tiền vệ Việt Nam dù có thể hình thua kém hơn đối phương nhưng rất cơ động và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và nắm được thế chủ động. Việt Nam triển khai lối chơi pressing toàn sân, khi mất bóng liền vây rát để cướp lại bóng và ngay lập tức gây sức ép về phía Philippines.

    Cổ vũ cho tuyển Việt Nam

    Cổ vũ cho tuyển Việt Nam – Ảnh Hồng Lệ

    Phút thứ 9, Hoàng Thịnh đã có bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam. Sau pha phối hợp với các đồng đội bên cánh trái, Hoàng Thịnh tung cú sút chìm từ cự li 30m, bóng đi nhanh khiến thủ thành Philippines không thể cản phá. Bàn thắng giúp Việt Nam càng chơi tự tin hơn và chơi rất chủ động khiến Philippines hầu như không tạo được pha lên bóng tấn công đáng kể nào.
    Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn giữ được thế trận lấn lướt để rồi phút 51, Minh Tuấn có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú sút chéo góc quyết đoán. Ít phút sau, Thành Lương tung cú sút chân trái tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam. Dù sau đó, Philippines cũng có bàn gỡ ở phút 60 do công của Mulders sau một pha chạy cắt mặt, đón đường tạt của đồng đội rồi đệm bóng tinh tế ở cự ly gần. Nhưng đội bóng của HLV Thomas Dooley cũng không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự chơi tập trung của tuyển Việt Nam và chấp nhận thua cuộc 1-3.
    Chiến thắng này giúp Việt Nam có được 7 điểm để vươn lên xếp đầu bảng A và có lợi thế được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà. Đồng thời, Việt Nam sẽ tránh được Thái Lan và đối thủ ở bán kết nhiều khả năng sẽ là Singapore. Philippines được 6 điểm xếp thứ hai. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã thắng đậm Lào 5-1 nhưng cũng chỉ là một chiến thắng danh dự cho đoàn quân của HLV Riedl và Indonesia cùng Lào sẽ bắt tay nhau về nước sớm.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC