• Vòng loại Festival Bóng đá học đường năm 2014 – 2015 tại cụm 4
    05:54 | 29/12/2014

    Sáng 27-12, Liên đoàn Bóng đá TPHCM đã tổ chức vòng loại Festival Bóng đá học đường năm 2014 -2015 tại cụm 4.

    Trao cờ lưu niệm cho các đội.

    Trao cờ lưu niệm cho các đội.

    Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi.

    Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi.

    Cụm 8 gồm 11 trường tiểu học trên địa quận 1, quận 2 và quận 3. Ở nội dung bóng đá nam gồm 8 trường, chia thành hai bảng. Bảng A gồm: An Phú, Nguyễn Hiền, An Khánh (Q.2) và Trương Quyền (Q.3); bảng B gồm: trường Lương Thế Vinh (Q.2), Chương Dương (Q.1), Phan Đình Phùng và Nguyễn Thái Sơn (Q.3). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội có số điểm cao nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết.
    Chung cuộc, trường Phan Đình Phùng giành chức vô địch, trường An Khánh hạng nhì, trường An Phú hạng ba, trường Chương Dương hạng tư. Bốn đội nói trên sẽ cùng hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng là Trương Quyền và Nguyễn Thái Sơn đại diện cụm 4 tham gia vòng chung kết Festival Bóng đá học đường năm 2014-2015.

    Trường Phan Đình Phùng vô địch nội dung bóng đá nam.

    Trường Phan Đình Phùng vô địch nội dung bóng đá nam.

    Trường An Khánh về nhì nội dung bóng đá nam.

    Trường An Khánh về nhì nội dung bóng đá nam.

    Trường An Phú hạng 3 nội dung bóng đá nam.

    Trường An Phú hạng 3 nội dung bóng đá nam.

    Trường Giồng Ông Tố vô địch nội dung hỗn hợp.

    Trường Giồng Ông Tố vô địch nội dung hỗn hợp.

    Trường Nguyễn Thái Học về nhì nội dung hỗn hợp.

    Trường Nguyễn Thái Học về nhì nội dung hỗn hợp.

    Cụm 4 có 3 đội tham gia nội dung bóng đá hỗn hợp 4 nam 2 nữ gồm trường Nguyễn Thái Học (Q.1), Giồng Ông Tố (Q.2), Huỳnh Văn Ngỡi (Q.2). Kết thúc ngày thi đấu, trường Giống Ông Tố đoạt chức vô địch, trường Nguyễn Thái Học về nhì.
    Hai trường này sẽ đại diện cho cụm 4 tham gia nội dung bóng đá hỗn hợp 4 nam 2 nữ  tại vòng chung kết Festival Bóng đá học đường năm 2014-2015 diễn ra vào tháng 5-2015.

    Trần Anh

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC