• Vụ Wilshere bị treo giò 2 trận: Arsenal bất bình vì FA lấy lý do lương cao của Wilshere
    11:17 | 20/12/2013

    Tin buồn cho các CĐV Arsenal: Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa ra phán quyết treo giò Jack Wilshere 2 trận sau hành động giơ ngón tay phản cảm ở trận gặp Man City.

    Điều này đồng nghĩa Wilshere sẽ vắng mặt trong 2 trận derby London sắp tới với Chelsea và West Ham. Trước đó, tiền vệ 21 tuổi này đã thừa nhận hành vi của mình và mong muốn giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, lời đề nghị này của anh không được chấp thuận.

    Phía Arsenal cho rằng hành động của Wilshere chỉ mang tính bột phát. Họ so sánh với trường hợp của Luis Suarez, người chỉ bị cấm thi đấu 1 trận vì hành động tương tự trong trận gặp Fulham vào năm 2011.

    Tuy nhiên, một hội đồng độc lập của FA lại cho rằng đây là một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ nếu như trọng tài Martin Atkinson quan sát thấy. Điều này đồng nghĩa Wilshere sẽ phải chấp nhận án treo giò 2 trận.

    Hôm qua, Chủ tịch của FA Greg Dyke nói tiếng rằng tiền vệ 21 tuổi này cần phải học cách kiểm soát cảm xúc bản thân. Ông cho biết: “Là một cổ động viên, tôi đồng cảm với các cầu thủ bởi họ phải chịu áp lực không nhỏ từ trên các khán đài. Mọi người đều có thể không còn giữ được sự bình tĩnh trong chốc lát. Nhưng Wilshere cần phải học cách kiềm chế. Cậu ta được trả lương không hề nhỏ để ra sân và cần phải học cách đối mặt với áp lực đó”.

    Ông giải thích thêm: “Các bạn hãy nghĩ về những năm trước đây, không ít cầu thủ tỏ ra nóng nảy khi còn trẻ. Nhưng cùng với thời gian, các cầu thủ biết kiềm chế hơn. Họ chỉ đơn giản là học và trưởng thành. Đó là một phần của cuộc sống”.

    Arsenal tỏ ra không hài lòng với cách ông Dyke đưa vấn đề lương bổng của Wilshere vào lời nói của mình. Một mặt đội chủ sân Emirates chấp nhận kết luận từ phía FA, mặt khác họ cho rằng án treo giò 1 trận với Wilshere là đủ. Tuy nhiên, phía FA có lý của mình. Hồi đầu mùa giải, họ từng đưa ra một án phạt tương tự với cầu thủ Tom Ince của Blackpool do có hành động phản cảm giống như Wilshere trong một trận đấu chính thức.

    Jack Wilshere bị treo giò 2 trận vì cử chỉ này của mình trong trận gặp Man City.

    Jack Wilshere bị treo giò 2 trận vì cử chỉ này của mình trong trận gặp Man City.

    Các ống kính truyền hình đã bắt rất rõ hình ảnh Jack Wilshere giơ ngón tay giữa của mình hướng về phía các cổ động viên Man City trên sân Etihad trong hiệp hai trận đấu giữa Man City và Arsenal hôm thứ Bảy vừa qua.

    Dù cho trọng tài Atkinson không nhìn thấy hành động này, Wilshere vẫn bị trừng phạt. Nguyên do là FA đã áp dụng một cách xử lý mới đối với những tình huống mà tổ trọng tài không nhìn thấy trong các trận đấu ở Premier League.

    Với quyết định nói trên, Wilshere sẽ vắng mặt trong trận cầu quan trọng của Arsenal với Chelsea vào thứ Ba tới, cũng như trận gặp West Ham vào ngày Lễ Tặng Quà 26/12. Đây là một tổn thất đáng kể với HLV Wenger, người chắc chắn sẽ tiến hành xoay vòng lực lượng trong những trận đấu sắp tới.

    Một thông tin khác khiến ông lo lắng là khả năng ra sân của trung vệ Koscielny ở trận gặp Chelsea vẫn chưa chắc chắn. Anh phải rời sân ngay trong hiệp một trận gặp Man City với một vết rách sâu ở đầu gối.

    Tuy nhiên, Lukas Podolski lại đem tin vui đến cho Wenger khi anh đã sẵn sàng tái xuất lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8. Tuyển thủ người Đức đã bình phục hoàn toàn chấn thương rách gân kheo. Trong khi đó, tiền vệ Alex Oxlade – Chamberlain hy vọng sẽ trở lại vào dịp năm mới sau chấn thương đầu gối ở trận mở màn mùa giải với Aston Villa. Chamberlain rất muốn học cách những người đồng đội như Aaron Ramsey hay Jack Wilshere trở lại sau những chấn thương nặng.

    Anh cho biết: “Khoảng thời gian mà Ramsey hay Wilshere nghỉ thi đấu là không hề ít. Nhưng cách mà họ trở lại sân cỏ, nỗ lực thi đấu và tránh tái phát những chấn thương là rất đáng học hỏi với bất kì ai”.

    Bất chấp việc chuẩn bị đón Podolski và Chamberlain trở lại, Arsenal vẫn quyết tâm bổ sung thêm nhân sự cho hàng công, với cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Diego Costa của Atletico Madrid. Tuy nhiên, sẽ không dễ để họ tìm được người ưng ý ở giữa mùa giải.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC