• "Vua Kazu" Miura ký hợp đồng với Yokohama ở tuổi 52
    09:05 | 13/04/2020

    Tôi đã gia hạn hợp đồng với Yokohama FC ở mùa giải 2020 đó là lời khẳng định của tiền đạo Kazuyoshi Miura dù năm nay chân sút này đã bước sang tuổi 52.

    Được biết vào ngày 26/2 vừa qua, cựu tiền đạo của ĐT Nhật Bản Kazuyoshi Miura đã bước sang tuổi 53. “Vua Kazu” được biết đến là một trong những cầu thủ có sự nghiệp dài nhất trong bóng đá Nhật Bản cũng như thế giới. Bởi hầu hết các ngôi sao của bóng đá thế giới sẽ giải nghệ ở tuổi ngoài 30. Nhưng ở tuổi 53, Kazuyoshi Miura vẫn có được bản hợp đồng ở J-League với CLB Yokohama FC quả là điều đáng nể phục.

    Tuấn Anh năm 2015 từng là đồng đội của Miura trong màu áo Yokohama.

    Hiện tại, tiền đạo Miura đang giữ kỷ lục của bóng đá Nhật Bản khi trở thành cầu thủ già nhất J.League. “Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để đóng góp vào thành tích của Yokohama ở mùa giải năm nay. Tôi luôn giữ nhiệt huyết và đam mê của mình mỗi khi bước ra sân, chắc chắn đây không phải một phần thưởng hay sự đãi ngộ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể ở trên sân để Yokohama có được vị trí tốt ở J.League”, Miura chia sẻ khi ký hợp đồng với Yokohama.

    “Vua Kazu” Miura từng chơi cho câu lạc bộ Brazil ở Santos và được CLB  Genova của Ý mượn mùa giải 1994-1995. Trong màu áo ĐT Nhật Bản, chân sút Miura chơi 89 trận ghi 55 bàn thắng. Đỉnh cao sự nghiệp của tiền đạo này thi đấu 192 trận và ghi 100 bàn thắng trong màu áo Yomiuri FC và Kawasaki (1990 đến 1998). Từ năm 2005 đến nay trong màu áo Yokohama FC, tiền đạo số 11 này chơi 272 trận ghi 27 bàn thắng. Năm 2015, khi bầu Đức để Tuấn Anh “du học” tại Nhật Bản, tiền vệ tài hoa số 1 Việt Nam cũng từng là đồng đội của Miura trong màu áo Yokohama.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC