• Vua phá lưới giải Futsal TP HCM mở rộng 2013- Cup LS lần VII: Cầu thủ Trần Văn Vũ tự tin trước giờ lên đường
    12:35 | 07/04/2013

    Theo như cầu thủ vua phá lưới giải Futsal TP HCM mở rộng 2013 – Cup LS lần thứ 7 Trần Văn Vũ chia sẻ: “Giải đấu là điều kiện rất tốt để Thái Sơn Nam rà soát lại lực lượng trước khi tham dự vòng loại các CLB Châu Á. Với việc xuất sắc giành ngôi vô địch đây cũng là nguồn động viên rất lớn về tinh thần để Thái Sơn Nam tự tin trước giờ lên đường”. Trần Văn Vũ gia nhập CLB Thái Sơn Nam Q8 cuối năm 2009 đầu năm 2010, hiện tại cầu thủ quê ở Bình Phước này đã tốt nghiệp trường Cao đẳng kinh tế. Tình cờ đến với bóng đá Futsal qua sân chơi bán chuyên nghiệp nhưng với niềm đam mê thực sự cùng với nổ lực quyết tâm đi theo Futsal chuyên nghiệp Văn Vũ đã có tên trong danh sách ĐTQG Việt Nam cuối năm 2010. Dưới đây là những chia sẻ của Vũ về giải đấu cũng như những định hướng để quyết định gắn bó với Futsal chuyên nghiệp.

    6-Tran-Van-Vu-Cau-thu-ghi-nhieu-ban-thang1
    Trần Văn Vũ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng

    Văn Vũ có đánh giá như thế nào về sức mạnh cũng như sự chuyên nghiệp của các đội bóng tham dự giải, cũng như những nổ lực của BTC?.

    Vũ tham dự giải đấu LS bắt đầu năm 2009, qua mỗi giải đấu mình thấy được khoảng cách về trình độ của các đội bóng đã không còn xa như trước. Các CLB như Sana Khánh Hòa, Hoàng Thư Đà Nẵng, Tân Hiệp Hưng hay Đạt Vĩnh Tiến là những CLB mạnh ở miền Trung và miền Nam. Vì thế, giải đấu năm nay Vũ thấy có được cân đối về chất lượng chuyên môn, các đội bóng thi đấu với quyết tâm rất cao. Qua đây thay mặt cho các cầu thủ xin chân thành cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để có được sân chơi thực sự bổ ích.

    -Theo Vũ CLB Thái Sơn Nam đã có được những kết quả gì sau khi giải đấu kết thúc?.

    Đây chính là giải đấu để Thái Sơn Nam rà soát lại lực lượng trước khi bước vào vòng loại các đội bóng trong khu vực Châu Á. Không nói là chủ quan, nhưng Vũ và các đồng đội rất bất ngờ với sự tiến bộ của các đội bóng ở giải đấu năm nay. Đây chính là điều mà toàn đội cần cố gắng khắc phục ở các giải đấu năm sau, nhất là ở vòng loại các đội CLB Châu Á diễn ra ở Malaysia sắp tới.

    TRan-Van-Vu-trong-mau-ao-Tuyen-Futsal-VN-thi-dau-voi-Australia
    Trần Văn Vũ trong màu áo tuyển Futsal VN thi đấu với Australia

    -Vũ có nhận xét thế nào về màn trình diễn của hai tân binh Katoro Inaba và Riquer Anton ở giải đấu năm nay?.

    Riquer Anton là cầu thủ đã từng thi đấu cho Thái Sơn Nam ở mùa giải trước, cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu rất điềm đạm nhưng lại có được sự quan sát rất tốt. Anton thường đưa ra những đường chuyền dài chính xác để đồng đội có được lợi thế ghi bàn, không những vậy những pha chọc khe hay lợi thế về thể hình giúp anh có được chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Ngược lại, tuy Katoro Inaba nhỏ người nhưng anh lại rất nhanh nhẹn và chơi bóng rất kỷ thuật, tuy lần đầu tiên khoác áo Thái Sơn Nam nhưng cầu thủ người Nhật cũng để lại rất nhiều ấn tượng, ngoài bàn thắng Itaba ghi được ở giải, sự nghiêm túc trong tập luyện cũng như thi đấu là điều mà cầu thủ Việt Nam cần học hỏi.

    – Vũ hài lòng với kết quả mà CLB Futsal Thái Sơn Nam đã đạt được cùng với thành tích cá nhân?.

    -Tất nhiên rồi. Đội bóng vô địch, còn em thì giành danh hiệu cá nhân vua phá lưới, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Có lẽ, đây là điều hạnh phúc nhất khi em chơi Futsal chuyên nghiệp. Tuy nhiên, em sẽ có gắng hơn nữa để khẳng định vị trí của mình ở CLB cũng như ĐT Futsal Việt Nam.

    -Xuất phát là một sinh viên ngành kinh tế. Vậy tại sao Vũ lại chọn bóng đá Futsal?.

    Em đến với Futsal bởi sự đam mê, thực chất em chưa được đào tạo qua một trường lớp cơ bản nào hết. Thái Sơn Nam là nơi mà em được thể hiện tài năng của mình. Trước năm 2009, em chỉ đi đá phủi bình thường ở các giải đấu do trường tổ chức. Nhưng được người quen giới thiệu về với Thái Sơn Nam và từ đó niềm đam mê của em được trở thành hiện thực là cầu thủ Futsal chuyên nghiệp.

    -Vũ tin Thái Sơn Nam sẽ vượt qua vòng bảng tại Malaysia để giành vé tham dự vòng chung kết Futsal ở Nhật?.

    Tất nhiên là thi đấu ở bất cứ giải đấu nào Thái Sơn Nam cũng đặt mục tiêu cao nhất, mục tiêu đứng đầu bảng B và giành vé tham dự VCK tại Nhật Bản không chỉ là mục tiêu của em mà toàn thể CLB đã xác định.

    Xin cảm ơn!.

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC