• Chuyện giờ mới kể về thương vụ đầu tiên của Mourinho
    09:21 | 26/06/2013

    Tiền đạo đội tuyển Đức – Andre Schurrle – cuối cùng cũng hoàn tất mọi thủ tục để trở thành cầu thủ của Chelsea.

    Schurrle cầm chiếc áo đấu của Chelsea trong lễ ký hợp đồng hôm nay. Ảnh: ChelseaFC.

    Schurrle cầm chiếc áo đấu của Chelsea trong lễ ký hợp đồng hôm nay. Ảnh: ChelseaFC.

    Hôm nay Schurrle đã đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea, sau khi đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận trả cho Bayer Leverkusen khoản phí chuyển nhượng 18 triệu bảng.

    “Thật vinh hạnh cho tôi khi được thi đấu cho câu lạc bộ này, với đội hình và những cổ động viên tuyệt vời ở đây”, chân sút 22 tuổi – người đã ghi 11 bàn trong 34 trận ở Bundesliga mùa trước – nói.

    Schurrle sẽ đeo áo số 14 kể từ mùa giải tới. Đó là số áo đã 5 năm qua không ai dùng một cách chính thức ở Chelsea, ngoại trừ một vài lần được tài năng Kevin de Bruyne sử dụng ở những trận giao hữu.

    Trước đó, số áo 14 thuộc về cựu tiền đạo Claudio Pizarro. Xa hơn nữa là Geremi và Graeme Le Saux.

    Schurrle – có thể chơi như một tiền đạo cánh hoặc tiền đạo trung tâm – đã 24 lần được thi đấu cho đội tuyển Đức, trong đó có Euro 2012, và ghi được 7 bàn.

    Anh lọt vào mắt xanh của Chelsea từ mùa hè năm ngoái, nhưng không được đội bóng chủ quản Leverkusen cho ra đi. Đến kỳ chuyển nhượng năm nay, đại gia thành London tiếp tục đặt vấn đề.

    Vụ chuyển nhượng này vì vậy không phải là chủ định của Jose Mourinho. Quá trình đàm phán thậm chí diễn ra trước thời điểm ông được bổ nhiệm trở lại làm HLV trưởng của Chelsea ngày 3/6.

    Tuy nhiên, “Người Đặc Biệt” tỏ ra hài lòng với thương vụ này. Ông và Schurrle đã gặp nhau lần đầu tiên trong trận đấu chia tay sự nghiệp của Michael Ballack ở Đức cách đây ít lâu.

    Tại đó họ đã bắt tay nhau và Mourinho đã nói rằng: “Mọi chuyện đã xong xuôi, và cậu sẽ là cầu thủ của tôi”.

    “Theo ấn tượng ban đầu của tôi, đó là một người có cá tính đặc biệt. Ông ấy cũng thật phong cách nữa”, Schurrle nhớ lại. “Tôi đã nói chuyện với các đồng đội của tôi ở đội tuyển Đức, Sami Khedira và Mesut Ozil – những học trò của Mourinho hồi còn ở Real Madrid. Họ đều nói đó là huấn luyện viên giỏi nhất học từng làm việc”.

    Trước Schurrle, mùa hè năm ngoái Chelsea cũng rước về một ngôi sao người Đức là Marko Marin. Tuy nhiên, đó là một bản hợp đồng dở tệ – ít nhất là cho đến lúc này. Marin hoàn toàn mờ nhạt và thường xuyên chấn thương, nên chỉ mới góp mặt 12 trận ở Ngoại hạng Anh.

    “Tôi sẽ không gây thất vọng như Marko và sẽ không đến đây để chỉ làm một cầu thủ dự bị. Tôi sẽ tạo ra con đường riêng của mình ở Chelsea”, anh khẳng định.

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC