• Franck Ribery: Thật đáng xấu hổ khi gia hạn thời gian bầu Bóng Vàng
    11:36 | 20/12/2013

    Tiền vệ Franck Ribery của Bayern Munich vừa lên tiếng chỉ trích quyết định gia hạn bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới.

    Ribery phản đối FIFA - Ảnh: Getty

    Ribery phản đối FIFA – Ảnh: Getty

    Anh chia sẻ với Bild: “Đây là lần đầu tiên chuyện đáng xấu hổ này diễn ra. Đây là một bất lợi cho tôi. Nhưng tôi chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tôi hoàn toàn bình tĩnh.”

    Chia sẻ của Ribery cũng là quan điểm chung của khá nhiều người ở thời điểm đó. Chúng ta đều biết ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định này của FIFA. Quyết định kéo dài thời hạn bình chọn từ 15/11 tới 29/11 đồng nghĩa với việc các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội thể hiện mình trong loạt trận play-off World Cup 2014.

    Như chúng ta đã biết, loạt đấu đó đã chứng kiến màn trình diễn rực rỡ của Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ ghi tổng cộng 4 bàn vào lưới Thụy Điển với đỉnh cao là hat-trick ở trận lượt về đưa Bồ Đào Nha vào chung kết. Anh cũng phá luôn kỉ lục ghi bàn mọi thời đại cho đội tuyển Bồ của Pauleta và gây ấn tượng cực mạnh với toàn thế giới. Ở chiều ngược lại, Ribery “mất tích” trong 2 trận đấu của Pháp trước Ukraine. Cùng thời điểm đó, Messi dính chấn thương và hoàn toàn tụt lại trong cuộc đua tới Quả bóng Vàng.

    Quyết định đó của FIFA từng vấp phải sự phản đối dữ dội từ chính nội bộ tổ chức. Hai phó chủ tịch FIFA, Jim Boyce và Prince Ali Bin Al-Hussein, đều cho rằng đó là một quyết định không hợp lý.

    Nhưng đã quá muộn để phản đối. Quyết định đã được đưa ra và Ronaldo, trên thực tế, là người hưởng lợi nhiều nhất. Ribery rõ ràng có lý do để phàn nàn về chuyện này.

    Ronaldo rực rỡ ở lượt trận play-off Wolrd Cup - Ảnh: Getty

    Ronaldo rực rỡ ở lượt trận play-off Wolrd Cup – Ảnh: Getty

    Ribery cũng cho biết anh chẳng hề quan tâm tới chuyện Ronaldo có dự Gala Quả bóng Vàng hay không: “Tôi thậm chí chưa từng hỏi Cristiano về việc này. Tại sao tôi phải quan tâm tới chuyện anh ấy có tới đó hay không? Tôi vinh dự vì được nằm trong top 3 cầu thủ giỏi nhất. Việc tới tham dự Gala cũng là chuyện hết sức bình thường.”

    Cuối buổi phỏng vấn, Ribery cũng không hề ngần ngại khi so sánh anh với Messi: “Pep đã nói rất nhiều với tôi về Messi. Ông ấy cho tôi tự do làm mọi thứ mình muốn với trái bóng ở biên trái. Pep nói: ‘Điều quan trọng là bạn phải có bóng’. Thật may mắn cho Bayern vì đã có sự phục vụ của Pep Guardiola.”

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC